TPO - Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho rằng, việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào tuần trước cho thấy bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng có thể nằm trong tầm với của các tên lửa này.
Phát biểu trước cuộc gặp của lãnh đạo cơ quan ngoại giao thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng: “Vụ phóng tên lửa tuần trước chứng tỏ rằng, tất cả các nước chúng ta có thể phải đối mặt với mối đe dọa này”.
Theo ông Jens Stoltenberg, “thế giới phải gây áp lực tối đa lên Triều Tiên nhằm tiến tới đàm phán hòa bình”.
Hôm 29/11, Triều Tiên phóng tên lửa Hwaseong-15 có thể bay tới Washington. Tên lửa bay được 950 km, độ cao tối đa đạt 4.475 km và rời xuống Biển Nhật Bản, cách bờ biển Nhật Bản 210 km.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitri Peskov gọi vụ thử tên lửa n ày là “hành động gây hấn, làm gia tăng căng thẳng và đẩy chúng ta xa khỏi thời điểm bắt đầu xử lý tình huống khủng hoảng”.
Bộ Ngoại giao Nga thì kêu gọi Triều Tiên ngừng thử nghiệm tên lửa – hạt nhân.

Phi hành đoàn trên một chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific khi đang di chuyển qua bầu trời Nhật Bản hôm 29/11 đã phát hiện một vật thể lạ, nghi là tên lửa Triều Tiên.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang “căng như dây đàn” sau một loạt các động thái quân sự mạnh mẽ đến từ Triều Tiên và liên quân Mỹ-Hàn.

Seoul khẳng định "Vigilant ACE" là cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ, không phải là "cuộc tập trận hạt nhân chống lại Bình Nhưỡng" như cáo buộc của Triều Tiên.

Các chuyên gia lo ngại, khả năng chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên đang gia tăng theo cấp số nhân. Thậm chí, Bình Nhưỡng và Washington đều xác nhận thực tế này.

Liên quân Mỹ - Hàn Quốc sáng nay, 4/12, khai màn cuộc tập trận không quân cực lớn với 12.000 binh sĩ 230 máy bay chiến đấu đến từ hai nước, trong đó có hàng loạt chiến đấu cơ tối tân như "ác điểu" F-6, tiêm kích tàng hình F-35A, "pháo đài bay" B-1B.

Cơ quan của Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ đất nước khỏi các vụ tấn công tên lửa đang khảo sát Bờ Tây để tìm vị trí đặt thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa mới, trong bối cảnh các vụ thử tên lửa của Triều Tiên làm gia tăng quan ngại rằng Mỹ sẽ bảo vệ mình bằng cách nào trong trường hợp bị tấn công.

Hai ngày sau vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm qua, 2/12, tới thăm nhà máy lốp cao su Amnokgang – nơi sản xuất lốp cho xe mang phóng tên lửa (TEL).